Kết quả tìm kiếm cho "tham gia ứng cử đại biểu HĐND"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 682
Cựu chiến binh (CCB) là thế hệ từng trải qua chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, trưởng thành trong lực lượng vũ trang (LLVT) Nhân dân, do Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức lãnh đạo. Lực lượng này cống hiến to lớn vào sự nghiệp cách mạng, luôn trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần xây đắp nên bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Dù thời kỳ nào, vai trò của CCB vẫn vẹn nguyên giá trị, chưa hề cũ.
Chiều 26/9, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết dẫn đầu đoàn giám sát chuyên đề của HDND tỉnh làm việc với UBND TP. Long Xuyên về thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giai đoạn 2023 - 2024. Bí thư Thành ủy Long Xuyên Huỳnh Quốc Thái; Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đinh Văn Bảo cùng lãnh đạo các phòng, ban, ngành thành phố tham gia tiếp đoàn.
Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TX. Tân Châu (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Đây là năm bản lề để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nghị quyết của nhiệm kỳ, phấn đấu đưa kinh tế phát triển ổn định, bền vững; người dân có việc làm, đời sống, thu nhập không ngừng được nâng lên, quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững.
Chất vấn, giải trình, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri là những hình thức giám sát thường xuyên của HĐND, là diễn đàn dân chủ thể hiện vai trò tích cực của từng đại biểu HĐND, cũng như trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan đối với những vấn đề cử tri và dư luận quan tâm. Đây cũng là chủ đề được đưa ra bàn bạc, thảo luận tại Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh An Giang, Thường trực HĐND cấp huyện lần thứ III diễn ra tại huyện Chợ Mới.
Thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Tỉnh ủy xác định việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên, cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Qua 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết, việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người An Giang đạt nhiều kết quả quan trọng.
Tham mưu thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW, giai đoạn 2015 – 2021, An Giang giảm hơn 450 biên chế hành chính (tỷ lệ 10,35% so năm 2015), đạt và vượt mục tiêu đặt ra (giảm tối thiểu 10%). Đồng thời, giảm hơn 5.100 người làm việc hưởng lương từ ngân sách giai đoạn này (tỷ lệ 11,2%), cũng đạt và vượt mục tiêu đặt ra (giảm tối thiểu 10%).
Chiều 17/9, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức lễ tiếp nhận nguồn lực và xuất quân chuyển hàng cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 (Yagi) gây ra. Tham dự sự kiện có Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh An Giang tham dự.
Trong khuôn khổ Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024, ngày 11/9, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cho nữ ứng cử viên tiềm năng vận động tranh cử vào các cơ quan dân cử.
Sáng 5/9, cùng với cả nước, tất cả giáo viên, học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh An Giang háo hức đón chào Lễ khai giảng năm học mới, với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2024 - 2025.
Năm học mới 2024 - 2025 khởi động, học sinh đã tựu trường và chỉ còn gần 1 tuần nữa là khai giảng năm học mới. Tăng cường chính sách, phối hợp các cấp, ngành và toàn xã hội để đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục và đào tạo (GD&ĐT)… cho năm học đặc biệt quan trọng này.
Sáng 23/8, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 45 năm tái lập huyện Tri Tôn (23/8/1979 - 23/8/2024).
Là địa phương miền núi, biên giới, Tri Tôn (tỉnh An Giang) có vị trí chiến lược quan trọng, vùng căn cứ cách mạng kiên cường, nhưng cũng đối mặt nhiều khó khăn do điều kiện khách quan, hậu quả chiến tranh để lại. Trong gian khó, huyện Tri Tôn càng nỗ lực vươn lên, xứng đáng với truyền thống anh hùng, xứng đáng với lịch sử 185 năm hình thành, phát triển (1839 - 2024) và 45 năm tái lập huyện (23/8/1979 - 23/8/2024).